Ăn mặc “sành điệu” đi trộm cắp

ANTĐ - Bằng thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ, nhóm tội phạm hầu hết là nam thanh niên trẻ tuổi bỏ nhà lang thang đã gây ra nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Các đối tượng bị bắt giữ

Thông tin về một nhóm nam thanh niên trẻ tuổi đến thuê nhà, tạm trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm pháp đã được CAP Mai Động, quận Hoàng Mai khẩn trương xác minh.

Quá trình thu thập tài liệu, CAP Mai Động được biết số thanh niên trên không có việc làm nhưng lại tiêu tiền rất thoáng, quần áo trên người đều là đồ hiệu đắt tiền. Cứ tối đến là nhóm đối tượng trên kéo nhau đến các sàn nhảy thâu đêm. Đáng lưu ý, thời gian “ngủ ngày” của các đối tượng chỉ đến trưa, sau đó lại ra khỏi phòng trọ đi đâu không rõ. 

Đi sâu xác minh, CAP Mai Động phối hợp cùng Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai đã có căn cứ xác định đây là ổ nhóm chuyên hoạt động trộm cắp,  tiêu thụ xe máy đứng đầu là Trần Văn Nam (SN 1988), HKTT ở 23, ngõ 9, Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; đồng thời cũng là kẻ chuyên phá khóa, trộm cắp xe máy giao cho đồng bọn là Nguyễn Văn Tài (SN 1991) có HKTT ở Lạng Giang, Bắc Giang, hiện tạm trú ở ngách 303 ngõ Quỳnh, Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Dương Thanh Tùng (SN 1990) có HKTT ở tổ 22 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội;  Mai Văn Long (SN 1992), HKTT ở thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội tiêu thụ.

Vào các buổi trưa hàng ngày, tận dụng thời điểm nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình đóng kín cửa bật điều hòa, không để ý trông coi xe máy dựng bên ngoài, Nam phân công đồng bọn cảnh giới rồi dùng vam phá khóa cổ xe máy, lấy trộm dễ dàng. Do ăn vận quần áo “sành điệu”, các đối tượng trộm cắp đã “qua mắt” cảnh giác của người dân xung quanh bởi ngỡ chúng là con nhà khá giả…

Để tiêu thụ xe máy trộm cắp, nhóm tội phạm trên đã thực hiện một chu trình khép kín rất tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an. Theo chu trình này, khi có khách mua xe, Nam hẹn địa điểm gặp gỡ tại các quán cà phê và yêu cầu khách hàng phải đi 2 người. Tới điểm hẹn, khách được giao dịch với 2 đối tượng. Sau khi quan sát thấy an toàn, một trong 2 đối tượng đèo khách mua xe đến một địa điểm khác để xem hàng. Người đi cùng cầm tiền ngồi chờ tại quán cà phê cùng đối tượng còn lại đợi “tín hiệu” về kết quả giao dịch. Khi tới địa điểm xem hàng, một đối tượng đã nhanh chóng đi xe máy trộm cắp đến. Nếu  khách đồng ý mua xe, đối tượng này gọi điện cho đồng bọn ở quán cà phê nhận tiền của người đi cùng khách, rồi mới giao xe. 

Trưa 19-7, mũi trinh sát phục kích tại khu vực phường Vĩnh Hưng phát hiện Tài và Tùng mang theo 1 xe máy Airblade ra khỏi nơi thuê trọ ở phường Vĩnh Hưng đã thông báo cho các tổ công tác khác đồng loạt triển khai phương án “đón lõng”. Khi Tùng và Tài đang cho khách xem xe tại khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai thì tổ công tác CAP Mai Động và Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai bất ngờ kiểm tra, phát hiện chiếc xe Airblade BKS: 30K7-7534 là tang vật vụ trộm cắp xảy ra tại khu vực ngõ 281 đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong ngày 18-7. Cùng thời điểm này, các đối tượng Trần Văn Nam, Mai Văn Long đã bị các chiến sỹ công an bắt giữ khi xuất hiện tại các địa điểm giao dịch. Bước đầu, Trần Văn Nam cùng đồng bọn khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn Hà Nội. Vụ việc đang được CAQ Hoàng Mai mở rộng.