Ăn đòn tơi tả vì định cưỡng hiếp bé gái 5 tuổi

ANTĐ - Hôm 13/10, tại thị xã Kota, Ấn Độ, một gã “yêu râu xanh” đã bị đánh hội đồng khi bị bắt quả tang định cưỡng hiếp một bé gái 5 tuổi.

Đối tượng được xác định là Ranjeet Valmiki. Ranjeet giả vờ cho sôcôla để dụ bé gái hàng xóm ra một nơi hẻo lánh và bị bắt quả tang đang quấy rối cô bé.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một số người đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc của cô bé đã lại gần và phát hiện ra hành vi của Ranjeet.

Ngay sau đó một đám đông đã tụ tập tại hiện trường và đánh Ranjeet khiến hắn ta bị thương nặng. Bà của bé gái này trong lúc đi tìm cháu cũng đã tới hiện trường. Mọi người sau đó đã báo cảnh sát. Được biết cha mẹ bé gái đi làm ở xa nên cô bé sống cùng ông bà.

Cả nạn nhân và Ranjeet đang phải thực hiện các kiểm tra y khoa. Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.