Ấn Độ vào "câu lạc bộ tên lửa đạn đạo"

ANTD.VN - Ấn Độ sắp đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào trang bị, bước đi giúp nước này gia nhập “câu lạc bộ tên lửa đạn đạo”.

Tên lửa Agni-V tham gia diễu binh mừng ngày Độc lập của Ấn Độ

Theo trang mạng Indiandefensenews của Ấn Độ, nước này dự kiến tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V do nội địa sản xuất từ đảo Wheeler ở ngoài khơi bờ biển Odisha ngày 27-12.

Cơ quan Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ xác nhận, việc chuẩn bị cho vụ thử tên lửa Agni-V đã bước vào giai đoạn cuối cùng và nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, tên lửa này có thể được phóng vào ngày 27-12.

Đây là lần thứ tư Ấn Độ phóng thử tên lửa đạn đạo Agni-V với tầm bắn khoảng 5.000-5.500km, được cho là có thể vươn tới các khu vực ở phía Bắc Trung Quốc. Trước đó, nước này đã thử tên lửa Agni-V lần thứ nhất vào ngày 19-4-2012, lần thứ hai vào ngày 15-9-2013 và lần thứ ba vào ngày 31-1-2015. 

Tên lửa Agni-V là loại tên lửa mạnh nhất trong dòng tên lửa Agni (theo tiếng Hindi có nghĩa là lửa) do Ấn Độ tự nghiên cứu và chế tạo. Tên lửa này dài khoảng 17m, đường kính 2m và trọng lượng phóng khoảng 50 tấn, có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng hơn 1 tấn và có khả năng tấn công một mục tiêu trong phạm vi ở khoảng cách xa hơn 5.000km. 

Cuộc thử nghiệm dự kiến vào ngày 27-12 được coi là bước chuẩn bị quan trọng cuối cùng để sớm đưa tên lửa đạn đạo Agni-V vào sử dụng. Với việc đưa vào trang bị tên lửa Agni-V và tên lửa Agni-V tầm trung có tầm bắn 4.000km cùng Agni-III (tầm bắn 3.000km), Agni-II (2.000km) và Agni-I (700km), khả năng răn đe của Ấn Độ sẽ được nâng cao thêm một bước nhờ hoàn thiện hệ thống tên lửa từ tầm ngắn tới xuyên lục địa.

Việc Ấn Độ đẩy mạnh phát triển các dòng tên lửa Agni-V nằm trong chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng của quốc gia đông dân thứ hai thế giới và đang trỗi dậy mạnh này. Ấn Độ tăng cường khả năng quốc phòng trong bối cảnh những quốc gia láng giềng có những tranh chấp lãnh thổ và cạnh tranh ảnh hưởng lâu nay là Pakistan và nhất là Trung Quốc, cũng có những bước tiến dài về tăng cường sức mạnh quân sự.

Theo giới chuyên gia quân sự, trong khi các loại tên lửa từ Agni-I tới Agni-III khiến Pakistan phải dè chừng thì 2 loại Agni-IV và Agni-V lại có thể bắn tới bất kỳ thành phố lớn nào của Trung Quốc.

Hãng thông tấn Times of India của Ấn Độ nhìn nhận, 2 loại tên lửa Agni-IV và Agni-V là vũ khí chiến lược có tính “răn đe” Trung Quốc rằng New Delhi đã có những loại tên lửa tầm xa, đủ “với” tới mọi vùng đất của Bắc Kinh.

Trước đó, Trung Quốc được cho là đã đi trước Ấn Độ khá xa trong việc phát triển tên lửa chiến lược khi từ lâu đã đưa vào trang bị các tên lửa ICBM có tầm bắn tới 10.000-11.000km.

Việc đưa tên lửa Agni-V vào sử dụng sẽ giúp Ấn Độ thu hẹp bớt khoảng cách về loại vũ khí khả năng răn đe, đồng thời đưa nước này gia nhập nhóm rất ít các nước có tên lửa ICBM với tầm hoạt động trên 5.000-5.500km như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh.