Ấn Độ vẫn tin tưởng vào tàu ngầm Kilo của Nga

ANTĐ - Hãng tin RIA Novosti của Nga, ngày 16/12/2013 đưa tin, Nhà máy đóng tàu Zvyozdochka của Nga sẽ tiếp nhận ít nhất 2 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo của Ấn Độ vào giữa năm 2015 để đại tu, nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động của chúng thêm 10 năm nữa.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã xem xét để nâng cấp kéo dài thời gian hoạt động của tàu ngầm, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đây, Nga đã đại tu 5 chiếc tàu ngầm Kilo trong số 10 tàu mà nước này đóng  cho Ấn Độ.

Dự án nâng cấp đại tu con tàu bao gồm kết cấu vỏ tàu, hệ thống kiểm soát, sonar, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp. Chi phí cho đợt nâng cấp này vào khoảng 80 triệu USD. 

Nhà máy đóng tàu Zvyozdochka cho biết, họ hy vọng phía Ấn Độ sẽ chuyển từ 1 đến 2 tàu ngầm lớp Kilo (dự án 877EKM) tới đây để sửa chửa và nâng cấp nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động.

Tàu ngầm Kilo của Ấn Độ

Tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo của Nga có độ ồn rất thấp nên được NATO mệnh danh là “Hố đen của đại dương” (Black Hole). Hiện nay, tàu ngầm Kilo đã được Nga xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romaina, Việt Nam và Algeria.

Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 2000, hải quân Ấn Độ đã mua của Nga 10 tàu ngầm Kilo thuộc dự án 877EKM. Sau đó, hải quân Ấn Độ đã gửi 5 tàu ngầm Kilo sang Nga bảo dưỡng, nâng cấp. Nội dung nâng cấp các tàu này không chỉ là duy tu để nâng cao tuổi thọ của tàu ngầm, mà còn hiện đại hóa vũ khí, trang bị, đặc biệt là nâng cao khả năng tác chiến chống tàu ngầm và tên lửa hành trình.

Từ năm 1997 trở lại đây, nhà máy này đã lần lượt cải tạo, nâng cấp hiện đại 5 tàu ngầm Kilo trong kế hoạch 877EKM của hải quân Ấn Độ, bao gồm: S-58 Sindhuvir hoàn tất năm 1999, S-57 Sindhuraj hoàn thành năm 2001, S-55 Sindhughosh hoàn thiện năm 2005 và S-62 Sindhuvijay bàn giao vào năm 2007. Chiếc thứ 5 là tàu ngầm mới bị cháy nổ ngày 14-08 vừa qua là S-63 Sindhurakshak mới hoàn thành nâng cấp vào tháng 1 năm nay.