Ấn Độ “tuyên chiến” với Trung Quốc về xuất khẩu vũ khí giá rẻ

ANTĐ - Ngày 22-6, người đứng đầu cơ quan phát triển quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này có thể xuất khẩu máy bay chiến đấu và tên lửa với mức giá "thấp hơn nhiều" so với một số loại vũ khí do các nước như Trung Quốc bán ra.

Theo giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Avinash Chander, Ấn Độ cần một "cơ chế chính sách" cho việc xuất khẩu các hệ thống vũ khí và cơ quan nghiên cứu quốc phòng này đã đề xuất một "cơ chế mở duy nhất" để bán vũ khí cho các quốc gia nước ngoài thân thiện.

"Chúng tôi có một danh sách các trang thiết bị bao gồm máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas, hệ thống phòng không Akash, tên lửa đạn đạo đất đối đất Prahar, và tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cùng một số hệ thống vũ khí khác có thể được xuất khẩu", ông Chander cho biết.

"Chúng tôi đang thảo luận về các phương pháp để phát triển tiềm năng xuất khẩu, cũng như một cơ chế chính sách cho việc xuất khẩu các hệ thống vũ khí", ông Chander cho biết thêm khi được hỏi về tuyên bố gần đây của Thủ tướng Narendra Modi rằng Ấn Độ cần phải tăng cường sản xuất vũ khí để trang bị cho chính mình và xuất khẩu cho các quốc gia khác.

Ấn Độ “tuyên chiến” với Trung Quốc về xuất khẩu vũ khí giá rẻ ảnh 1

Tên lửa hành trình siêu âm Brahmos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển


Trong số các vũ khí có tiềm năng xuất khẩu được ông liệt kê ở trên thì, Tejas là dòng máy bay chiến đấu chiến thuật đa năng hạng nhẹ một động cơ. Akash là tên lửa phòng không tầm ngắn, tầm bắn 25km. Prahar là hệ thống tên lửa chiến thuật, tầm bắn 150km. Trong khi, BrahMos là tên lửa hành trình siêu âm với tầm bắn 290km.

Khi được hỏi về chi phí mà các nước phải bỏ ra để mua vũ khí của Ấn Độ, ông Chander cho rằng: "Vũ khí của Ấn Độ sẽ rẻ hơn nhiều lần so với của các nước khác".

"Có nhiều hệ thống vũ khí khác nữa, nếu bạn so sánh tên lửa chiến lược, tên lửa tầm xa mà Trung Quốc bán cho Saudi Arabia và chi phí mà chúng tôi sản xuất, thì nó có thể chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4," ông Chander nói.

Theo ông Chander, một số nước đã thể hiện sự quan tâm đến hệ thống tên lửa Akash, loại vũ khí đã được biên chế cho kục quân Ấn Độ, và Ấn Độ dự kiến sẽ xuất khẩu từ 500 - 1.000 máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas với giá cạnh tranh ra nước ngoài. Dự kiến, loại máy bay này sẽ được biên chế cho Không quân Ấn Độ vào cuối năm nay sau khi được cấp phép hoạt động cuối cùng.