Ấn Độ: Thủ tướng tới nơi xảy ra thảm họa nổ pháo hoa giữa lễ hội

ANTĐ - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10-4 đã tới thị sát hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại ngôi đền Puttingal Devi ở bang Kerala vào sáng sớm cùng ngày, nơi ngọn lửa đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 110 người và hơn 350 người khác bị thương. 

Ấn Độ: Thủ tướng tới nơi xảy ra thảm họa nổ pháo hoa giữa lễ hội ảnh 1Ông Modi tới thị sát hiện trường vụ hỏa hoạn 

* Ít nhất 110 người thiệt mạng khi chờ xem pháo hoa

Ông Modi đã gọi vụ hỏa hoạn là “thảm kịch thương tâm và sốc không thể diễn tả thành lời”. Sau khoảng 10 phút tại hiện trường thảm kịch và nghe Thống đốc bang Kerala, Oommen Chandy báo cáo tình hình, Thủ tướng Modi đã tới thăm những người bị thương điều trị tại bệnh viện ở Kollam.

Theo Văn phòng Thủ tướng, người thân của các nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được khoảng 3.000USD, còn những người bị thương nhận được 50.000 rupee (751USD) tiền bồi thường. Nhà chức trách bang Kerala cũng mở cuộc điều tra nguyên nhân thảm kịch. Đến nay, hơn 50 thi thể đã được xác định danh tính, hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. 

Trước đó, khoảng 20.000 người đã tập trung tại ngôi đền đón xem pháo hoa nhưng không may ngọn lửa bắt đầu bùng lên lúc 3h15 và rơi vào một lô pháo hoa được lưu trữ trong đền, gây ra nổ lớn. Sau vụ việc, lực lượng cứu hộ và trực thăng quân sự đã được huy động để đưa người bị thương đi cấp cứu.