Ấn Độ thử thành công tên lửa vô hiệu hóa các mục tiêu trên không

ANTĐ - Ấn Độ ngày 28-1 đã phóng thử thành công tên lửa đất đối không Akash do nước này tự phát triển từ bãi thử ở Chandipur thuộc bang Odisha. 

Ấn Độ thử thành công tên lửa vô hiệu hóa các mục tiêu trên không ảnh 1

Một quan chức Ấn Độ cho hay, tên lửa này có tầm bắn 25km và có khả năng mang đầu đạn nặng 60kg. Đây là hệ thống phòng không đất đối không tầm trung do Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ sản xuất. Akash sử dụng hệ thống đẩy Ramjet và có thể đánh chặn mục tiêu bằng tốc độ siêu thanh. Tên lửa này chính thức được phiên chế vào Không quân Ấn Độ hồi tháng 7-2015. Nó có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu trên không như chiến đấu cơ, tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất.