Ấn Độ thử thành công tên lửa phòng không Akash ở tầm cực thấp

ANTĐ - Ngày 19-6, Lục quân Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa phòng không siêu thanh Akash tiêu diệt mục tiêu ở tầm cực thấp, chỉ 30 mét trên mực nước biển, từ một căn cứ ở bang Odisha.

Trong vụ phóng thử này, tên lửa siêu thanh Akash đã đánh chặn thành công một máy bay không người lái rất nhỏ, bay nhanh Banshee ở độ cao chỉ 30m so với mực nước biển, chứng minh tên lửa này có thể tiêu diệt được tên lửa hành trình dưới âm.

Đây là vụ phóng thử cuối cùng trong một loạt vụ thử nghiệm đối với loại tên lửa phòng không nội địa Akash trước khi chính thức đưa vào biên chế cho lục quân Ấn Độ.

Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) ra tuyên bố cho biết vụ phóng thử được tiến hành tại Trường bắn tích hợp ở huyện Balasore, bang Odisha và đã đáp ứng các thông số một cách hoàn hảo.

Ấn Độ thử thành công tên lửa phòng không Akash ở tầm cực thấp ảnh 1

Một vụ phóng thử tên lửa phòng không Akash


“Đây là vụ phóng thử cuối cùng trong số các vụ phóng thử chấp nhận do lục quân tiến hành trên các mô hình sản xuất đầu tiên của tên lửa siêu thanh Akash”, phát ngôn viên DRDO Ravi Kumar Guptavà cho biết.

Với vụ thử thành công này, tên lửa Akash đang chuẩn bị được đưa vào phiên chế sử dụng. Ông Avinash Chander, Cố vấn khoa học của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, cho biết việc đưa tên lửa Akash tự chế tạo trong nước vào phiên chế là một đóng góp rất quan trọng cho chính sách tự lực của Ấn Độ trong công nghệ quốc phòng. Ngoài ra, Akash cũng có tiềm năng lớn để xuất khẩu.

Tên lửa phòng không Akash nặng 700kg có thể mang theo đầu đạn nặng 60kg với tốc độ lên tới Mach 2,5 (3.000 km/giờ). Tên lửa có thể hoạt động tự động và đồng thời tiêu diệt và vô hiệu hóa nhiều mục tiêu trên không khác nhau.

Tên lửa Akash, tầm bắn 27km và trần bắn 15km, có thể được phóng từ các bệ phóng tĩnh hoặc di động, giúp cho quân đội dễ dàng triển khai chúng. Hiện tại, Ấn Độ đã bắt đầu sản xuất các phiên bản tên lửa Akash cho lục quân và không quân.