Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình có khả năng tấn công lãnh thổ Trung Quốc

ANTĐ - Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa hành trình cận âm mới có khả năng tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc. 
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình có khả năng tấn công lãnh thổ Trung Quốc ảnh 1

Tên lửa hành trình Nirbhay của Ấn Độ có thể phóng từ trên mặt đất, trên biển và trên không

Vụ bắn thử này được thực hiện hôm 17-10 tại bãi thử Chandipur, bang Odisha, miền đông Ấn Độ, tên lửa đã đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật, di chuyển trong thời gian hơn 1 giờ và bắn trúng mục tiêu giả định.

Tên lửa Nirbhay được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 3-2013, nhưng khi đó tên lửa đã đi ra khỏi quỹ đạo của nó, buộc trung tâm chỉ huy phải tách động cơ và phá hủy tên lửa trên không trung.

Nirbhay là loại tên lửa hành trình tầm xa với chi phí thấp, có khả năng tàng hình và độ chính xác cao. Nó nặng khoảng 1 tấn và dài 6m. Đây là loại tên lửa có cánh với tầm bắn tối đa hơn 1.000 km, điều đó có nghĩa nó có khả năng tấn công vào sâu trong lãnh thổ Trung Quốc.

Đáng chú ý, Nirbhay có thể bay ở độ cao rất thấp để tránh sự phát hiện của radar đối phương và có thể phóng từ trên mặt đất, trên biển và trên không. Nó cũng có thể mang 24 loại đầu đạn hạt nhân tùy thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ.

Dự kiến, khi Nirbhay được đưa vào sử dụng trong quân đội Ấn Độ vào năm 2016, nước này sẽ bắt đầu ngừng nhập khẩu các loại tên lửa mới.

“Mục tiêu của chúng tôi là đưa Ấn Độ trở thành nước không cần nhập khẩu tên lửa vào năm 2022. Điều đó có nghĩa chúng tôi không cần mua bất loại tên lửa nào từ đất đối đất đến đất đối không hay không đối không”, ông Avinash Chander, người đứng đầu Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ cho biết.