Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

ANTĐ - Ấn Độ ngày 13-7 đã thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa đất đối đất này đã được bắn đi từ một bệ phóng di động vào khoảng 10h10 sáng 13-7 tại bãi thử trên đảo Wheeler ở Vịnh Bengal, và trúng mục tiêu giả định. 

Agni-I là loại tên lửa đạn đạo 1 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, nặng 12 tấn, dài 15m, có tầm bắn 700km. Tên lửa này có thể mang đầu đạn thông thường có trọng lượng lên tới 1.000kg hoặc đầu đạn hạt nhân. Trước đó, hôm 19-4 vừa qua, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa Agni-V có tầm bắn 5.000km.