Ấn Độ thử thành công tên lửa BrahMos trên khinh hạm Talwar

ANTĐ - Ngày 22-5, Ấn Độ vào đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, tầm xa 290 km, từ khinh hạm mang tên lửa dẫn đường do Nga chế tạo INS Tarkash, ở ngoài khơi bang Goa ở miền tây nước này.

“Tên lửa được phóng theo hành trình được xác định trước và đã tiêu diệt thành công mục tiêu”, ông Sivathanu Pillai, Trưởng cơ quan không gian nghiên cứu về tên lửa BrahMos, cho biết.

Theo ông, vụ phóng tên lửa này được Hải quân Ấn Độ tiến hành thuộc một phần của kế hoạch Phóng thử chấp nhận (ATF) của khinh hạm INS Tarkash.

Ba khinh hạm mang tên lửa điều khiển Tarkash, Teg và Trikand thuộc lớp Krivak III hiện đại hóa (còn được gọi là lớp Talwar) do Nga chế tạo cho Ấn Độ theo hợp đồng năm 2006 sẽ được trang bị tên lửa hành trình BrahMos, ông Sivathanu Pillai cho biết.

Vũ khí phù hợp với khinh hạm INS Tarkash bao gồm cả các hệ thống tên lửa đất đối không và đất đối đất, pháo tầm trung 100 mm, hệ thống vũ khí tầm gần, ngư lôi và tên lửa chống ngầm.

Tên lửa siêu thanh BrahMos

Hai chiếc tàu đầu tiên đã được biên chế phục vụ trong hải quân Ấn Độ, trong khi chiếc còn lại sẽ sớm được Nga bàn giao.

Tên lửa BrahMos, dự án hợp tác phát triển tên lửa giữa Nga và Ấn Độ, dựa trên tên lửa 3M55 Yakhont (SS-N-26) do Nga thiết kế. Tên lửa có tầm bắn 290 km và có thể mang đầu đạn thông thường nặng 300 kg.

Tên lửa hành trình BrahMos có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu từ độ cao chỉ 10m và đạt tốc độ tối đa Mach 2,8 (khoảng 3.360 km/giờ), gấp gần ba lần vận tốc âm thanh và nhanh hơn khoảng ba lần so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Hiện Ấn Độ đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos phiên bản bắn từ mặt đất, trên tàu nổi và từ tàu ngầm. Phiên bản trên không trang bị cho máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI đang trong quá trình phát triển.

Ấn Độ có kế hoạch sẽ trang bị tên lửa BrahMos cho 40 chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKI.