Ấn Độ: Tàu hỏa trật đường ray, 18 người chết

ANTĐ - Sáng qua 4-5, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương sau khi một chiếc tàu hỏa chở khách bị trật bánh ở bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ. 

Cảnh sát cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h (giờ địa phương) tại đường hầm gần làng Nidi, khiến đầu máy cùng 4 trong số 20 toa của chiếc tàu hỏa Diwa-Sawantwadi bị trật khỏi đường ray. Sau vụ việc, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ nhanh chóng tới hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt. Giao thông trên tuyến đường sắt Konkan ở bang Maharashtra cũng bị tạm ngừng. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi 8 toa của một chiếc tàu hỏa chở khách khác bị trật khỏi đường ray gần Ambedkar Nagar ở bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ vào ngày 28-4, khiến ít nhất 8 người bị thương.