Ấn Độ tăng cường sức mạnh trên biển nhằm đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Để tăng cường sức mạnh cho bộ tư lệnh “quần đảo Andaman và Nicobar”, Ấn Độ đã trao toàn quyền kiểm soát bộ tư lệnh này cho hải quân, chứ không theo như biện pháp ủy quyền giữa lực lượng không quân, lục quân và hải quân như hiện nay.

Theo lời một quan chức hải quân Ấn Độ, Bộ quốc phòng trao toàn quyền kiểm soát “Bộ tư lệnh trên biển” này cho hải quân là để giám sát hoạt động của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và phát huy vai trò của một căn cứ chiến lược trong chiến tranh ven biển tương lai.

Quan chức hải quân này còn cho biết thêm, bộ tư lệnh này hiện nay đang phát huy vai trò hết sức thấp, do thành phần của Bộ tư lệnh này được cấu thành từ lực lượng hải quân, không quân và lục quân, gây nhiều khó khăn cho công tác chỉ huy thống nhất.

Ấn Độ đang nỗ lực tăng cường sức mạnh tác chiến biển

Được biết, “quần đảo Andaman và Nicobar” được tạo thành bởi 572 hòn đảo, nằm ở vị trí cách bờ biển Indonexia không đến 100 km. Năm 2001, Ấn Độ đã thành lập Bộ tư lệnh liên hợp ở quần đảo này nhằm tăng cường khả năng triển khai quân đội nhanh tại khu vực này.

Hiện nay, Bộ tư lệnh “quần đảo Andaman và Nicobar” đã được trang bị các máy bay chiến đấu Su-30MKI do Nga chế tạo, đồng thời Ấn Độ cũng có kế hoạch tăng cường số lượng sân bay tác chiến trên quần đảo và sẽ điều tàu ngầm đến tác chiến ở khu vực biển này, nhưng số lượng tàu ngầm không được tiết lộ.

Quần đảo Andaman và Nicobar có vị trí chiến lược rất quan trọng (vòng tròn trên bản đồ)


Tuy mục đích tăng cường khả năng cho bộ tư lệnh “quần đảo Andaman và Nicobar” của Ấn Độ là nhằm đối phó với Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, nhưng nhiều nhà phân tích quân sự lại cho rằng, động thái này của Ấn là do quần đảo này nằm ở vị trí chiến lược, việc này còn là công tác chuẩn bị đối phó với chiến tranh ven biển.