Ấn Độ “tăm tia” địa hình nơi tổ chức cuộc đấu tăng ở Moscow

ANTĐ - Vừa qua, đại diện quân đội Ấn Độ đã đến kiểm tra đường đua biathlon xe tăng quốc tế tổ chức ở ngoại ô Moscow.

Đại tá Oleg Kochetkov, phát ngôn viên Quân khu miền Tây của Nga thông báo với các phóng viên ngày 3-2, cuộc thi biathlon xe tăng năm 2014 sẽ được tổ chức từ 26-7 đến ngày 16-8-2014, trên bãi tập Alabino, ngoại ô Moscow.

Phái đoàn Lực lượng vũ trang Ấn Độ, dẫn đầu là Chuẩn tướng George H. J., tùy viên quân sự Đại sứ quán Ấn Độ tại Liên bang Nga đã đến thăm vị trí của Sư đoàn cơ giới Taman thuộc biên chế của Quân khu miền Tây, đóng quân tại Alabino. Mục đích chính của chuyến thăm là kiểm tra đường đua biathlon tăng.

Các thành viên của phái đoàn quân sự Ấn Độ đã quan sát rất kỹ các chướng ngại vật trên thao trường, thăm ký túc xá và nhà ăn quân đội.

Ấn Độ là một trong 14 quốc gia sẽ tham gia biathlon xe tăng trên những chiếc tăng Nga. Đó là các kíp xe tăng của Việt Nam, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Slovenia, Serbia, Israel, Mông Cổ, Ấn Độ, Angola, Venezuela và Nicaragua.

Ngoài ra, theo Tướng Ivan Buvaltsev - Thủ trưởng cơ quan đào tạo, huấn luyện chiến đấu của Bộ Quốc phòng Nga, có 5 quốc gia là Ukraina, Hy Lạp, CH Czech, Italia và Trung Quốc muốn thi đấu trên xe tăng của nước mình và họ sẽ vận chuyển tăng sang Nga.