Ấn Độ sẽ thử tên lửa BrahMos trên tàu ngầm

ANTĐ- Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos sẽ được bắn thử trong vai trò chống hạm trên tàu ngầm vào cuối năm 2012.

Các đối tác phía Nga của NPO Mashninostroyenie cho biết: Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos – kết quả của sự hợp tác giữa Nga và Ấn Độ sẽ được bắn thử như tên lửa chống hạm trên nền tảng tàu ngầm vào cuối năm 2012.

"Chúng tôi cần một cuộc thử nghiệm vào cuối năm nay" - ông Alexander Dergachev, phó Tổng Giám đốc của công ty nói - “Quyết định này có được thực hiện hay không còn phụ thuộc vào kết quả liệu Brahmos có thể được phục vụ trong Hải quân Ấn Độ hay không".

Thử nghiệm lần này sẽ là một thử nghiệm đơn. "Sau khi một tàu sân bay được lựa chọn, các thử nghiệm sẽ được tổ chức thêm ".

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất

Công ty hàng không vũ trụ BrahMos, được thành lập vào năm 1998, sản xuất ba biến thể của tên lửa BrahMos dựa trên tên lửa hành trình siêu âm Yakhont 3M55 của NPO Mashinostroyenie (NATO gọi là SS-N-26) đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga.

Quân đội Ấn Độ đã nhận biến thể triển khai từ mặt đất. Hải quân Ấn Độ cũng đã có các bệ phóng trên 10 chiến hạm, Dergachev nói.

Không quân Ấn Độ cũng sẽ sử dụng BrahMos sau đợt nâng cấp 42 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MKI, dự kiến ​​sẽ đặt hàng vào cuối năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết hồi đầu tuần khi ở Delhi.

Với tên lửa phóng từ chiến hạm, liên doanh Nga - Ấn dự định sẽ áp dụng phương pháp phóng lạnh, phóng nhờ ống phóng theo phương thẳng đứng.

BrahMos có thể bay thấp 10m hoặc tấn công các mục tiêu của nó từ trên cao xuống, kết hợp với tốc độ siêu âm và vận động lẩn tránh. BrahMos có thể mang một đầu đạn thường lên đến 300 kg.

Đầu tuần này, Izvestia trích dẫn nguồn tin các ngành công nghiệp quốc phòng nói rằng Ấn Độ đã nâng cấp của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos bằng cách cài đặt các hệ thống vệ tinh chuyển hướng tiên tiến của tên lửa hành trình chiến lược tầm xa Kh-555 và Kh-101 của Nga cùng với công nghệ GPS và GLONASS.