Ấn Độ ra mắt điện thoại thông minh giá 7 USD

ANTĐ - Ngày 17-2, hãng Ringing Bell (Ấn Độ) vừa cho ra mắt chiếc điện thoại thông minh có mức giá siêu rẻ, chỉ với 7USD (tương đương 251 Rupi). Đây là một tin vui cho những người dân nghèo ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.

Ấn Độ ra mắt điện thoại thông minh giá 7 USD ảnh 1

Được biết, chiếc smartphone trên có tên Freedom 251 chạy hệ điều hành Android. Đây là dòng điện thoại thông minh được Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ tối đa về kinh phí cũng như những giải pháp triển khai kế hoạch nhằm kết nối mọi người dân Ấn Độ thông qua hệ thống mạng lưới viễn thông, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh nhất.

Ngoài ra, kế hoạch này cũng nằm trong ý tưởng “Made in India” của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhắm tới đối tượng là những người dân nghèo, đồng thời giúp các công ty viễn thông trong nước cạnh tranh với điện thoại Trung Quốc vốn đang lấn át trên thị trường hơn 1,2 tỷ dân này.

Được biết, đây không phải lần đầu Chính phủ Ấn Độ cho ra mắt sản phẩm công nghệ giá rẻ. Năm 2011, chiếc máy tính bảng Aakash giá 45USD cũng được các nhà công nghệ nước này tung ra thị trường nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu.