Ấn Độ phong tỏa Thủ đô New Delhi vì số ca Covid-19 tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-4, Ấn Độ ghi nhận mức tăng kỷ lục về số ca mắc mới Covid-19 với 273.810 ca, đưa tổng số ca mắc lên cao gần bằng Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Trước tình hình này, Thủ đô New Delhi, nơi bị đại dịch tàn phá nặng nề nhất, đã áp lệnh phong tỏa một tuần để đối phó với đại dịch.
Số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên kỷ lục, hơn 178.000 ca

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ tăng lên kỷ lục, hơn 178.000 ca

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cho biết, lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu từ đêm 19-4 đến ngày 26-4. “Hệ thống y tế của Delhi đang ở mức đỉnh điểm, có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải. Tình hình Covid-19 hiện giờ rất cấp bách, nếu không áp lệnh phong tỏa ngay bây giờ, chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa lớn hơn”- ông Arvind Kejriwal nói.

Theo lệnh phong tỏa, các doanh nghiệp sẽ đóng cửa và việc di chuyển quanh thành phố 20 triệu dân chỉ giới hạn ở các dịch vụ thiết yếu. “Việc phong tỏa sẽ giúp làm giảm tốc độ lây lan của đại dịch. Trong một tuần phong tỏa này, chúng tôi sẽ nỗ lực để cải thiện hệ thống chăm sóc y tế” - ông Kejriwal nói, nhấn mạnh rằng hệ thống chăm sóc y tế đang chịu áp lực nghiêm trọng.

Các bệnh viện ở Ấn Độ đang có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải, thiếu giường và oxy y tế trong bối cảnh số ca mắc trên cả nước đã vượt ngưỡng 15 triệu ca. Biện pháp hạn chế tương tự cũng được áp dụng ở các khu vực khác của Ấn Độ, gồm bang phía tây Maharashtra, nơi có Thủ đô tài chính Mumbai và bang phía nam Tamil Nadu.

Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 15 triệu ca nhiễm. Quốc gia rộng lớn với 1,3 tỷ dân ngày 19-4 đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp ca nhiễm mới vượt 200.000. Riêng trong ngày 18-4, New Delhi, thành phố bị dịch Covid-19 tàn phá nặng nề nhất, ghi nhận 25.500 ca mắc mới. Số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ cũng tăng kỷ lục 1.619 ca lên 178.769 ca.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại Ấn Độ, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19-4 đã hủy chuyến thăm tới nước này, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Trước đó hồi tháng 1-2021, Thủ tướng Anh đã phải hoãn chuyến thăm tới quốc gia Nam Á này khi tình hình đại dịch Covid-19 ở Anh căng thẳng.