Ấn Độ phóng tàu vũ trụ lên sao Hỏa

ANTĐ - Chiều 5-11, Ấn Độ lần đầu tiên đã phóng tàu vũ trụ không người lái mang tên Mars Orbiter hay còn gọi là Mangalyaan lên sao Hỏa từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này. 

Sau 44 phút kể từ khi được phóng lên lúc 14h38 (giờ địa phương), tàu Mars Orbiter đã tách khỏi tên lửa Polar Satellite Launch Vehicle-C25 (PSLV-C25) do Ấn Độ tự sản xuất và đi vào đường elip xung quanh Trái đất. Theo Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO), tàu Mars Orbiter trọng lượng 1.350kg phải di chuyển hết quãng đường 780 triệu kilômét trong thời gian 300 ngày để tới quỹ đạo Hành tinh Đỏ vào tháng 9-2014. 

Vụ phóng trên đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành khoa học không gian Ấn Độ.