Ấn Độ phạt tù chung thân 5 kẻ cưỡng hiếp du khách Đan Mạch

ANTĐ - Hôm qua 10-6, năm người đàn ông Ấn Độ đã bị kết án tù chung thân vì tội cưỡng hiếp một khách du lịch Đan Mạch tại Thủ đô New Delhi vào năm 2014. 

Ấn Độ phạt tù chung thân 5 kẻ cưỡng hiếp du khách Đan Mạch ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ dẫn giải các bị cáo tới tòa

Tất cả bị cáo đều ở độ tuổi 20, đã bị tòa án ở New Delhi kết tội cướp của và cưỡng hiếp nữ du khách Dane, 52 tuổi tại một nơi hẻo lánh gần ga đường sắt New Delhi. Công tố viên cho biết, vụ việc xảy ra vào tối 14-1-2014 khi bà Dane hỏi nhóm nam giới đường về khách sạn của mình. Nhóm này sau đó lừa nữ du khách tới một khu vực gần ga đường sắt New Delhi rồi cướp của và cưỡng hiếp nạn nhân.

Cảnh sát cáo buộc 9 người đàn ông tham gia vụ tấn công trên. Tuy nhiên, ba người ở tuổi vị thành niên hiện đang bị xét xử trong một phiên tòa riêng rẽ còn người thứ tư tử vong trong quá trình tố tụng. Trước đó, vào năm 2012, người dân Ấn Độ vô cùng phẫn nộ sau khi một nữ sinh viên bị cưỡng hiếp tập thể và tử vong trên xe buýt ở New Delhi.