Ấn Độ phát hiện mối đe dọa lớn với tiêm kích Rafale gần biên giới Pakistan

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ sẽ triển khai các tiêm kích Rafale đến căn cứ Ambala, gần biên giới Pakistan vào tháng 5-2020, tuy nhiên, giới chức nước này đang quan ngại về những đàn chim bồ câu địa phương có thể tạo ra sự nguy hiểm cho những chiếc chiến đấu cơ hiện đại này.

“Trong thời gian gần đây, có một vài hộ dân địa phương đang nuôi chim bồ câu. Chúng rất gần với căn cứ không quân. Những con chim này tạo ra mối đe dọa với máy bay của chúng tôi”, nguồn tin từ không quân Ấn Độ cho hay.

Giới chức không quân Ấn Độ được cho là đã gửi thư bày tỏ quan ngại cho chính quyền địa phương về vấn đề này, nhất là sau khi một chiếc máy bay Jaguar đã gặp nạn cũng vì nguyên nhân trên.

Ấn Độ chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích Rafale và triển khai đến gần biên giới Pakistan

Theo giới chức Ấn Độ, chiếc Jaguar mới gặp nạn ở căn cứ Ambala đã bị vây quanh bởi một đàn chim bồ câu 48 giây trước khi cất cánh. Khi đã bay lên không trung, một động cơ của chiếc máy bay ngừng hoạt động do đâm phải chim và phi công phải dựa vào kĩ năng lái chuyên nghiệp mới có thể cứu được mạng sống và chiếc máy bay.

Ấn Độ sẽ nhận được những tiêm kích Rafale đầu tiên vào tháng 9-2019, với một buổi lễ hoành tráng đang được chuẩn bị nhằm chính thức bàn giao mẫu máy bay này tại Pháp.

Chiếc máy bay này sẽ được các phi công Ấn Độ bay thử tại Pháp trong ít nhất 1.500 giờ như một phần của quá trình nghiệm thu. Tiêm kích Rafale sẽ được triển khai vào 17 phi đội chiến đấu cơ đang đồn trú tại căn cứ Ambala, nằm gần lãnh thổ Pakistan.