Ấn Độ phá kỉ lục thế giới về số ca nhiễm Covid-19 trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào hôm 30-8, Ấn Độ đã phá kỉ lục thế giới về số ca nhiễm bệnh Covid-19 trong một ngày khi tâm dịch đang di chuyển dần đến quốc gia Nam Á này.

Số ca nhiễm mới trong ngày 30-8 của Ấn Độ là 78.761 trường hợp, vượt qua kỉ lục của Mỹ xác lập vào hôm 16-7 là 77.299 trường hợp.

Quốc gia đông dân thứ 2 thế giới đang có khoảng 3.54 triệu ca nhiễm Covid-19, nhiều thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil, tuy nhiên, số ca nhiễm ghi nhận một ngày luôn cao nhất trong 2 tuần qua.

Ấn Độ là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 trên thế giới

Ấn Độ là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 trên thế giới

Maharashtra, bang đông dân và giàu nhất Ấn Độ, đã ghi nhận 331 ca thiệt mạng trên tổng số 948 ca trong ngày 30-8, theo sau đó là bang Karnataka với 136 ca. Toàn bộ Ấn độ hiện đã có hơn 64.000 trường hợp thiệt mạng vì Covid-19.

Bất chấp số liệu này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn kêu gọi mở cửa lại một phần nền kinh tế, nhằm giảm nhẹ tác động về tài chính do cuộc khủng hoảng y tế Covid-19 gây ra.

Bộ Nội vụ Ấn Độ đã quyết định để tàu điện ngầm hoạt động lại ở New Delhi từ ngày 7-9-2020. Trong khi đó, rạp chiếu phim, bể bơi và công viên giải trí vẫn tiếp tục đóng cửa.

Việc giãn cách xã hội đã dẫn đến tình trạng thất nghiệp trở nên trầm trọng và kinh tế suy thoái nặng nề. Đây được cho là cuộc suy thoái lớn nhất của Ấn Độ trong nhiều năm qua.