Ấn Độ phá âm mưu ám sát nữ Thủ tướng Bangladesh

ANTĐ - Ngày 28-10, Cơ quan chống khủng bố của Ấn Độ đã phát hiện âm mưu ám sát nữ Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina của nhóm Hồi giáo vũ trang Bangladesh Jamaat-ul-Mujahideen. 

Vụ mưu sát bị phanh phui sau khi 2 thành viên tổ chức trên (được xác định là người Bangladesh) đang làm bom tự tạo thì bất ngờ quả bom phát nổ trong một ngôi nhà ở bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ hồi đầu tháng này. Cảnh sát đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi, trong đó có 2 phụ nữ cố tình phi tang tài liệu hướng dẫn chế tạo bom. L

ực lượng chức năng Ấn Độ cũng tìm thấy 50 quả bom mới được chế tạo trong nhà và 35 quả khác ở ngôi nhà kế bên. “Chiến lược của chúng là tấn công các chính trị gia và phá hủy nền dân chủ của Bangladesh. Ngoài ra, chúng cũng tính toán thực hiện kế hoạch trên lãnh thổ Ấn Độ để đổ thừa trách nhiệm cho chúng tôi”, một quan chức Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết.