Ấn Độ - Nga và hợp đồng vũ khí tỷ đô

ANTĐ - Ấn Độ và Nga đã ký các hợp đồng mua bán vũ khí kỷ lục từ trước tới nay giữa hai nước trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Narendra Modi với tổng giá trị lên tới 10 tỷ USD.

Ấn Độ - Nga và hợp đồng vũ khí tỷ đô ảnh 1Ấn Độ đã ký hợp đồng mua các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 hiện đại nhất của Nga
hiện nay với tổng trị giá hàng tỷ USD

Trong chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 23 đến 25-12 của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai đối tác chiến lược truyền thống này đã ký kết các hợp đồng mua bán vũ khí trị giá tới 700 tỷ Rupee (khoảng 10 tỷ USD). Hợp đồng mua bán vũ khí có giá trị kỷ lục này giúp Nga duy trì vị trí là đối tác cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ, cường quốc đang trỗi dậy và có nhu cầu mua sắm vũ khí tới hàng trăm tỷ USD.

Nặng ký nhất trong các hợp đồng mua bán vũ khí này là hợp đồng Ấn Độ mua tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf hiện đại nhất của Nga với tổng giá trị khoảng 4,5 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không S-400 với khả năng tiêu diệt đồng thời nhiều mục tiêu như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ khoảng cách xa 400 km được phía Nga cho “xuất ngoại”, bán cho đối tác nước ngoài.

Cùng với việc mua tổ hợp tên lửa S-400, các hợp đồng mua bán vũ khí khác được ký trong chuyến công du của Thủ tướng Modi còn có việc hiện đại hóa các hệ thống tên lửa phòng không S-125 của Ấn Độ vốn được sản xuất từ thời Liên Xô trước đây. Ngoài ra, Ấn Độ sẽ tiến hành sản xuất trực thăng đa năng Ka-226T theo giấy phép của Nga…

Những hợp đồng vũ khí mới nhất sẽ giúp Nga lấy lại vị thế đối tác cung cấp trang bị vũ khí lớn nhất cho cường quốc đông dân thứ hai thế giới này, vị trí cho tới trước chuyến thăm Nga của Thủ tướng Modi thuộc về Mỹ. Quốc gia này cho tới năm 2009 mới chỉ xuất sang Ấn Độ những thiết bị quân sự trị giá 200 triệu USD song đã “bùng nổ” bằng liên tiếp các hợp đồng lớn để cung cấp trực thăng AH-64 Apache, trực thăng Chinook, máy bay vận tải C-130 Hercules và C-17 Globemaster, máy bay tuần thám trên biển P-8I Poseidon... để nhanh chóng “soán ngôi” Nga từ năm 2013.

Ấn Độ bắt đầu đẩy mạnh mua sắm các loại trang bị vũ khí tối tân để hiện đại hóa lực lượng vũ trang bắt đầu từ vài năm nay cùng với sự trỗi dậy nhanh về sức mạnh kinh tế. Nhu cầu quốc phòng của Ấn Độ rất lớn bởi bên cạnh tranh chấp biên giới với Pakistan và Trung Quốc, New Delhi còn đang rất quan ngại trước việc Bắc Kinh bắt đầu “dòm ngó” tới Ấn Độ Dương, vùng biển chiến lược trọng yếu với Ấn Độ.

Do vũ khí của Trung Quốc đều có gốc từ Nga, trong khi vũ khí của Pakistan lại xuất xứ từ Trung Quốc và Mỹ nên Ấn Độ phải đa dạng hóa kho vũ khí trang bị của mình để đối phó hiệu quả nhất. Điều đó cho thấy vì sao Ấn Độ bên cạnh việc mua vũ khí của cả Nga và Mỹ còn mua hoặc hợp tác phát triển trang bị vũ khí trang bị với Pháp (máy bay chiến đấu Rafale và  Mirage) hay Israel, Nhật Bản (thủy phi cơ ShinMaywa US-2i)…

Tuy nhiên, trong các đối tác nước ngoài, Nga với ưu thế giá thành và chi phí vận hành rẻ, đồng thời lại là đối tác truyền thống nên luôn giữ vị trí là nguồn cung vũ khí trọng yếu hàng đầu của Ấn Độ. Hiện ngoài hệ thống tên lửa S-400, Ấn Độ đang đàm phán với Nga về việc mua hay hợp tác sản xuất tàu ngầm, tàu khu trục hiện đại… và đặc biệt là việc sản xuất 127 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm FGFA, được chế tạo trên nguyên mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga là Sukhoi PAK FA T-50, với tổng trị giá 25 tỷ USD.