Ấn Độ, Mỹ mời Nhật Bản tập trận chung ở Ấn Độ Dương

ANTĐ - Nhật Bản sẽ cùng Mỹ và Ấn Độ tham gia một cuộc tập trận vào tháng 10-2015 ở Ấn Độ Dương. Đây là lần đầu tiên trong 8 năm New Delhi chủ trì một cuộc tập trận đa quốc gia.

Vào năm 2007, Ấn Độ đã mời Nhật Bản, Úc và Singapore tham gia cuộc tập trận này với Mỹ ở vịnh Bengal. Tuy nhiên, sau đó, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích và coi đây như một dấu hiệu của sự thành lập liên minh an ninh giống với NATO ở châu Âu. Bắc Kinh yêu cầu các bên liên quan giải thích và gây sức ép, chính vì vậy, kể từ đó, Ấn Độ chỉ tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia nếu nó được tổ chức ở cách xa lãnh thổ của họ, ví dụ như cuộc tập trận ở duyên hải Nagasaki, Nhật Bản vào năm ngoái.

Đây là cuộc diễn tập đa quốc gia đầu tiên do Ấn Độ chủ trì trong nhiều năm qua 

Quyết định mời Nhật Bản tham gia vào cuộc tập trận “Malabar”, vốn chỉ thường là hoạt động song phương với Mỹ, đã cho thấy mối quan hệ quân sự khăng khít giữa 3 thế lực hải quân hùng mạnh đang hiện diện ở châu Á.

Việc này cũng hoàn toàn phù hợp với tuyên bố trước đó của Tổng thống Minister Narendra Modi về việc xích lại gần hơn với Mỹ và các đồng minh của nước này.

Việc Trung Quốc đang tăng cường hiện diện tại Ấn Độ Dương, bao gồm cả việc triển khai tàu ngầm đến Sri Lanka và Pakistan, đã khiến Thủ tướng Modi phải nhanh chóng hiện đại hoá, cũng như xúc tiến quan hệ với các nước láng giềng.

Ấn Độ Dương là nơi có khoảng 50% lượng tàu chở hàng trên thế giới đi qua với 70% trong số đó là các tàu chở nhiên liệu. Trung quốc, nước hiện đang có 75% trữ lượng dầu xuất khẩu đi qua Ấn Độ Dương, cũng đang muốn củng cố lại đường vận chuyển của mình bằng việc mở rộng sức mạnh hải quân đến khu vực này.