Ấn Độ mua thêm 6 máy bay vận tải C-130J

ANTĐ - Ngày 13-9, Hội đồng mua sắm quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua kế hoạch mua 6 chiếc máy bay vận tải C-130J Hercules của Mỹ, bổ sung cho 6 chiếc C-130J hiện đang trong biên chế của không quân nước này.

Động thái trên diễn ra ngay trước chuyến thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Barack Obama của Thủ tướng Manmohan Singh vào ngày 27-9 tới.

Giống với lô 6 chiếc C-130J đầu tiên, thỏa thuận mua sắm mới trị giá hơn 1 tỷ USD này sẽ được thực hiện theo chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) giữa giữa hai chính phủ, không qua đấu thầu.

Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán về giá cả đã hoàn thành và kế hoạch này sẽ được chuyển lên Ủy ban an ninh nội các Ấn Độ để phê chuẩn.

Không quân Ấn Độ hiện đang vận hành 6 chiếc máy bay vận tải C-130J được mua theo một hợp đồng trị giá 1,06 tỷ USD ký với Mỹ năm 2007 và hiện đang được triển khai tại Căn cứ không quân Hindon.

Máy bay vận tải C-130J Hercules của không quân Ấn Độ (chiếc đỗ ở hàng đầu)

Dự kiến, 6 chiếc C-130J mới này sẽ được biên chế tại Panagarh ở Tây Bengal, nơi sẽ trở thành sở chỉ huy của Quân đoàn tấn công sơn cước của lục quân.

Hồi tháng trước, Không quân Ấn Độ đã điều loại máy bay vận tải quân sự này  tới khu vực biên giới với Trung Quốc và hạ cánh xuống sân bay Daulat Beg Oldie, ở khu vực Ladakh, gần giới tuyến không chính thức giữa Ấn Độ và Trung Quốc và đang được New Delhi kiểm soát. Daulat Beg Oldie là sân bay cao nhất thế giới, nằm ở độ cao 5.065 mét so với mực nước biển. Động thái này được cho là nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh.

Cũng trong phiên họp này, Hội đồng mua sắm quốc phòng cũng đã thông qua đề xuất đặt mua 235 chiếc xe tăng T-90 trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Số xe tăng chiến đấu chủ lực này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ mà nước này đã ký với Nga.