Ấn Độ mua pháo hạng nhẹ M777 của Mỹ

ANTĐ - Cuối cùng Ấn Độ đã quyết định mua pháo M777 155mm của Mỹ sau 2 năm gián đoạn.

Gần 2 năm sau khi quyết định mua pháo hạng nhẹ từ các công ty con của BAE Systems Land, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã gửi một lá thư chính thức đề nghị chính phủ Mỹ về việc mua 145 pháo hạng nhẹ M777.
Bức thư đề nghị chính phủ Mỹ chấp thuận việc mua 145 pháo M777 155mm dựa trên cơ sở chính phủ giữa 2 nước.
Thỏa thuận này là có khả năng được ký kết trước khi kết thúc tài khóa vào tháng 3/2013.
Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) đã gửi một thông báo cho Quốc hội hôm 22/1/2010 về khả năng có thể thực hiện vụ mua bán này.

Hệ thống pháo hạng nhẹ M777 155mm của quân đội Mỹ
Hệ thống pháo hạng nhẹ M777 155mm của quân đội Mỹ

Hợp đồng trị giá 700 triệu USD đã mất gần hai năm để bước đến giai đoạn này bởi vấp phải trục trặc từ phía Singapore Technologies, các nhà thầu khác của thương vụ. Singapore Technologies hủy bỏ hồ sơ vì xuất hiện các cáo buộc thương vụ không lành mạnh vào giữa năm 2009.

Đầu năm 2011, thông tin về các thử nghiệm loại pháo này đã bị rò rỉ, không phù hợp với tiến trình đàm phán và Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã lập một cuộc điều tra nội bộ để xem xét vụ việc này. Chính phủ Mỹ đã gửi đi hai khẩu đội M777 cho mục đích thử nghiệm và 84 loạt đạn đã được Ấn Độ sử dụng trong các cuộc thử nghiệm.