Ấn Độ mời Nga tham gia chương trình “chế tạo tại Ấn Độ”

ANTĐ - Ngày 21-1, thông tin từ nội các Ấn Độ cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Manohar Parrikar đã mời các doanh nghiệp quốc phòng Nga tham gia vào một sáng kiến mới của chính phủ nước này mang tên “Chế tạo tại Ấn Độ”.

“Bộ trưởng Parrikar đã nhắc đến chính sách “Chế tạo tại Ấn Độ” và tìm kiếm sự tham gia của các doanh nghiệp quốc phòng Nga trên quy mô lớn”, tuyên bố của chính phủ Ấn Độ cho biết sau cuộc hội đàm của ông Parrikar với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Hồi tháng 9-2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố với cộng đồng doanh nghiệp của nước này dự án “Chế tạo tại Ấn Độ” đầy tham vọng, một chương trình được thiết kế để biến nước này trở thành một trong những quốc gia công nghiệp hàng đầu trên thế giới.
Ấn Độ mời Nga tham gia chương trình “chế tạo tại Ấn Độ” ảnh 1 Binh lính Nga và Ấn Độ tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố chung Indra-2014

Một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng các công ty quốc phòng nước này hiện đang tìm kiếm các đối tác tiềm năng của Nga để hợp tác trong sáng kiến mới của chính phủ Ấn Độ.

Hôm 21-1, ông Shoigu đã đến thăm New Delhi, nơi ông đã tổ chức các cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ và tham dự cuộc họp lần thứ 14 của Ủy ban Hợp tác quân sự và kỹ thuật liên chính phủ, nhằm tăng cường hợp tác quân sự và chống khủng bố giữa Nga và đối tác Nam Á này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn đến thăm doanh nghiệp quốc phòng chung giữa hai nước là Công ty hàng không vũ trụ BrahMos, nơi ông đã thăm và kiểm tra các tên lửa do liên doanh này chế tạo.