Ấn Độ lo Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Ấn Độ Dương

ANTĐ - Các quan chức Ấn Độ vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc có thể triển khai dự án cải tạo, bồi đắp xây đảo nhân tạo tại quốc đảo Maldives, vốn nằm ở vị trí có ý nghĩa chiến lược tại Ấn Độ Dương, như việc Bắc Kinh đang làm tại Biển Đông.
Ấn Độ lo Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Ấn Độ Dương ảnh 1

Một hòn đảo rất đẹp ở Maldives

Mối quan ngại này của New Delhi gia tăng sau khi Quốc hội  Maldives thông qua hiến pháp sửa đổi, cho phép người nước ngoài đầu tư hơn 1 tỷ USD có quyền sở hữu đất ở Maldives, với điều kiện là 70% diện tích khu đất là đất bồi đắp nhân tạo. Không chỉ các quan chức an ninh Ấn Độ, những nghị sĩ Maldives cũng có những lo ngại tương tự.

Tờ The Diplomat dẫn lời nghị sĩ Eva Abdullah nói: “Việc sửa đổi hiến pháp này sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự tại Maldives và biến nước này trở thành thuộc địa của Trung Quốc”. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh đang lên kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự tại Maldives.