Ấn Độ lại thử thành công tên lửa Akash, một cảnh báo rõ ràng với Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 12-8, không quân Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa phòng không Akash tự phát triển trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm tại bãi phóng thử tích hợp ở Chandipur. 

Theo các nguồn tin quân sự Ấn Độ, tên lửa Akash đã được phóng thử từ bệ phóng số 3 của bãi phóng tích hợp Chandipur (ngoài khơi bờ biển Balasore, bang Odisha) vào khoảng 11h42 cùng ngày.

Ông MVKV Prasad, giám đốc bãi phóng tích hợp Chandipur khẳng định vụ phóng thử "hoàn toàn thành công".

Akash là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ phát triển thuộc chương trình phát triển tên lửa điều khiển tích hợp, đã được nước này nghiên cứu phát triển từ những năm 1980 của thế kỷ trước.

Ấn Độ lại thử thành công tên lửa Akash, một cảnh báo rõ ràng với Trung Quốc ảnh 1
Tổ hợp tên lửa phòng không Akash

Tên lửa phòng không Akash có tầm bắn 25km và có thể mang một đầu đạn nặng 60kg. Một khẩu đội tên lửa có thể theo dõi và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

Với khả năng tấn công các mục tiêu trên không như máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất, các chuyên gia quân sự so sánh Akash có sức mạnh tương đương với hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot của Mỹ.

Trước đó, phát ngôn viên DRDO Ravi Gupta đã gọi dự án Akash là “thành công rất lớn” đồng thời cho biết, không quân Ấn Độ đã đặt mua 8 khẩu đội tên lửa Akash, với tổng chi phí khoảng 23 tỷ rupee.

Kể từ đầu năm, đây là vụ phóng thử thứ 7 đối với loại tên lửa Akash và đều được quân đội nước này tuyên bố là thành công. Với sự phát triển thành công dòng tên lửa phòng không cực mạnh này, đã đưa Ấn Độ trở thành một trong số ít những nước trên thế sở hữu công nghệ sản xuất tên lửa đánh chặn hiện đại này, đồng thời gửi một thông điệp rõ rằng đến Trung Quốc, nước mà trong những năm gần đây đã liên tục thử nghiệm nhiều loại máy bay chiến đấu khác nhau.