Ấn Độ: Lại giẫm đạp trong nghi lễ tôn giáo, ít nhất 11 người chết

ANTĐ - Sáng qua 10-8, ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp kinh hoàng tại một ngôi đền ở bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ.

Ấn Độ: Lại giẫm đạp trong nghi lễ tôn giáo, ít nhất 11 người chết ảnh 1Hiện trường vụ giẫm đạp

Giới chức địa phương cho biết, sự cố xảy ra vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương), gần ngôi đền Baidyanath Dham ở thị trấn Belabagan More, huyện Deoghar, bang Jharkhand. Trong khi hàng chục nghìn người đang thực hiện nghi lễ dâng nước lên cho Nữ thần Shiva tại ngôi đền này theo tục lệ của người Hindu trong tháng lễ Savan, thì xảy ra cảnh chen lấn, dẫn đến tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát được.

Sau sự việc đau lòng này, Thống đốc bang Jharkhand, Raghubar đã gửi lời chia buồn tới thân nhân, gia đình của những người xấu số, đồng thời chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thương 50.000 rupee (tương đương 800 USD) và 200.000 rupee/người đối với mỗi ca tử vong (tương đương 3.200 USD).