Ấn Độ hạ thuỷ tàu khu trục mang tên lửa nội địa lớn nhất

ANTĐ - Ngày 20-4, hải quân Ấn Đô%3ḅ đã hạ thuỷ chiếc tàu khu trục mang tên lửa lớn nhất và mạnh nhất do chính nước này tự thiết kế và chế tạo.

Theo một tuyên bố của hải quân Ấn Độ, chiếc tàu khu trục thuộc Dự án 15B đầu tiên này đã được hạ thuỷ tại cảng của công ty đóng tàu Mazago, Mumbai, đúng 8 tháng sau khi chiếc tàu khu trục INS Kolkata, thuộc Dự án 15A được biên chế hoạt động.

Chiếc tàu này, dự kiến sẽ được đặt tên là INS Visakhapatnam, là chiếc đầu tiên trong 4 chiếc tàu khu trục thuộc Dự án 15B do Viện Thiết kế hải quân ở New Delhi thiết kế.

Tàu INS Visakhapatnam tại lễ hạ thuỷ
Tàu INS Visakhapatnam bắt đầu được khởi đóng từ cuối tháng 1-2013, với trọng lượng khi hạ thuỷ là 3.000 tấn. Dự kiến, tàu sẽ được hoàn thành và năm 2017 và biên chế cho hải quân vào năm 2018 sau các đợt chạy thử trên biển.

Chiếc tàu khu trục tàng hình này có trọng lượng giãn nước 7.300 tấn và dài 163m. Tàu được trang bị 4 động cơ tuabin khí, giúp tàu có thể di chuyển với vận tốc hơn 30 hải lý/giờ (khoảng 55 km/giờ).

Sau khi biên chế hoạt động, tàu INS Visakhapatnam sẽ trở thành chiếc tàu khu trục được trang bị vũ khí hạng nặng và tốt nhất của Ấn Độ. Ngoài ra, tàu còn được thiết kế để có thể trở được 2 chiếc máy bay trực thăng đa năng.

Theo thiết kế, tàu sẽ được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng để phóng các tên lửa phòng không tầm xa (LR-SAM) hay Barak 8 do nước này và Israel hợp tác phát triển, và các tên lửa hành trình siêu âm đối hạm có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 295km, cùng với các ngư lôi hạng nặng có tầm bắn 100km.