Ấn Độ đề xuất tăng 10% ngân sách quốc phòng lên 36,3 tỷ USD

ANTĐ - Ấn Độ đã đề xuất tăng 10% chi tiêu quốc phòng năm nay, bắt đầu từ ngày 1-4 tới, tuy nhiên, chi cho mua sắm vũ khí mới chỉ tăng 3,28% so với mức tăng 9% của năm trước.

Hôm 17-2, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Palaniappan Chidambaram đã công bố tại Quốc hội, là chi tiêu quốc phòng cho năm tài chính 2014-2015 sẽ vào khoảng 2,240 nghìn tỷ rupee (36,3 tỷ USD) so với 2,36 nghìn tỷ rupee trong năm tài chính 2013-2014. Vì đồng rupee yếu hơn tại thời điểm đó, nên ngân sách quốc phòng chỉ ở mức 33,95 tỷ USD.

Trong đó, số tiền tương đương 14,93 tỷ USD để mua vũ khí và trang thiết bị quân sự đã được phân bổ cho năm tài chính tới, so với 14,56 tỷ USD của năm nay.

Tuy nhiên, số tiền phân bổ do ông Chidambaram đề xuất có thể sẽ thay đổi khi chính phủ mới công bố ngân sách sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trước tháng 5. Chidambaram đệ trình ngân sách tạm thời này có thể chỉ để điều tiết chi tiêu trong 4 tháng tới.

Số tiền để mua vũ khí mới trong năm qua đã bị giảm mạnh do đồng rupee suy yếu hơn 10% so với đồng USD, và do kinh phí mua vũ khí đã được chuyển cho các mục đích khác.

Theo một nguồn tin quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã chuyển 1,3 tỷ USD từ ngân sách mua sắm vũ khí và trang thiết bị mới sang ngân sách chi trả lương, trợ cấp hưu trí và chi phí ngày cho quân đội.

Việc này đã ảnh hưởng đến việc ký kết nhiều dự án quốc phòng, bao gồm cả kế hoạch mua máy bay trực thăng Boeing AH-64D Apache trị giá 1,16 tỷ USD, máy bay trực thăng vận tải hạng nặng Chinook của Boeing trị giá 833 triệu USD, và mua 145 khẩu pháo hạng nhẹ từ công ty BAE Systems của Mỹ trị giá 583 triệu USD.