Ấn Độ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại New Delhi và Mumbai

ANTĐ - Thời báo Ấn Độ hôm chủ Nhật 24-6 cho biết, hai thành phố đông dân nhất Ấn Độ là Delhi và Mumbai sẽ được bảo vệ bởi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo giới truyền thông thì hai thành phố này đã được Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng chọn để triển khai hệ thống phòng vệ tên lửa đạn đạo quốc gia đầu tiên. Dự án chi tiết đã được trình lên Ủy ban An ninh của Chính phủ xem xét lần cuối.

Thành phố New Delhi

Hệ thống phòng vệ tên lửa được phát triển bởi các chuyên gia Ấn Độ này có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo với tầm hoạt động lên tới 2.000 km và trong tương lai sẽ được nâng lên 5.000 km.

Sau khi triển khai thành công ở Mumbai và Delhi, hệ thống phòng thủ này sẽ tiếp tục được triển khai lần lượt ở các thành phố khác. Vào tháng 2-2012, Ấn Độ cũng đã thử nghiệm thành công một tên lửa đánh chặn có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo của đối phương.