Ấn Độ: Chiến hạm chủ lực mất thiết bị quan trọng, không ai hay biết

ANTĐ - Theo thông tin của trang mạng Hindustan Times, hải quân Ấn Độ vừa gặp phải sự cố, một thiết bị giảm rung chấn trên một chiến hạm chủ lực của hải quân Ấn Độ đã bị mất một cách kỳ lạ.

Thời gian gần đây, trong một cuộc kiểm tra tại cảng Mumbai, một chiếc trong tổng số hai thiết bị giảm rung chấn của tàu hộ vệ tàng hình “Trishul” của hải quân Ấn Độ đã bị mất từ lúc nào không biết. Bộ tư lệnh hải quân nước này đã ra lệnh tiến hành điều tra, làm rõ về sự cố.

Đây là vụ việc tiếp sau một loạt sự cố xảy ra đối với lực lượng tàu chiến hải quân Ấn Độ trong 8 tháng vừa qua, điển hình như: Tàu ngầm phát nổ, tàu hộ vệ bị rò rỉ nước, tàu rà, quét lôi bốc cháy, va chạm giữa tàu quân sự và tàu cá, tàu ngầm mắc cạn…

Đặc biệt là tháng 8 năm ngoái, tàu ngầm “INS Sindhurakshak” lớp Kilo của hải quân Ấn Độ trong lúc tháo lắp vũ khí tại cầu cảng hải quân ở Mumbai đã xảy ra cháy nổ dẫn đến chìm tàu, làm 18 sỹ quan và thủy thủ trên tàu thiệt mạng.

Tàu hộ vệ tàng hình F-43 “Trishul” của hải quân Ấn Độ

Theo như lời của một vị quan chức hải quân nước này, trong tình huống thiếu thiết bị giảm rung chấn, tàu cũng có thể hành trình bình thường, nhưng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của tàu, vì thiết bị này có tác dụng hỗ trợ các chiến hạm hành trình ổn định hơn trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Theo nguồn tin cho biết, thiết bị này có thể đã bị mất vào cuối năm ngoái khi con tàu này hành trình ra biển, nhưng đến giờ mới phát hiện ra trong đợt kiểm tra gần đây nhất.

Còn theo người phát ngôn của hải quân Ấn Độ tại Mumbai thì trong một tháng trở lại đây, chiếc tàu này không hề xảy ra sự cố nào.