Ấn Độ chi 650 triệu USD nâng cấp phi đội máy bay vận tải IL-76

ANTĐ - Theo trang The Times of India, Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa chấp thuận nâng cấp phi đội máy bay vận tải Ilyushin Il-76 và máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78. 

Quyết định này được đưa ra bởi Hội đồng Thu mua quốc phòng Ấn Độ, ít lâu trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar có chuyến thăm Nga vào ngày 30-10.

Ấn Độ chi 650 triệu USD nâng cấp phi đội máy bay vận tải IL-76 ảnh 1 Máy bay vận tải Il-76 

Theo Times of India, không quân Ấn Độ hiện đang có 23 máy bay vận tải Il-76, trong đó có 3 chiếc được trang bị hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm Phalcon của Israel, cùng 6 chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78.

Ilyushin Il-76 là một máy bay vận tải hạng nặng đa năng bốn động cơ, có khả năng vận chuyển máy móc, thiết bị hạng nặng đến các khu vực xa xôi, trong điều kiện thời tiết xấu. Ilyushin Il-76 có trọng tải lên tới 40 tấn, tầm hoạt động 5.000km và bay liên tục được trong 6 giờ.

Trong khi đó, IL-78 Midas được Ilyushin phát triển dựa trên khung cơ sở máy bay vận tải IL-76, với mục đích tiếp nhiên liệu. 

Theo thoả thuận trị giá 650 triệu USD, các máy bay Ilyushin sẽ được trang bị các động cơ và hệ thống điện tử hàng không mới. Phía Ấn Độ mong chờ gói nâng cấp mới sẽ kéo dài thời gian phục vụ của các máy bay thêm 20 năm.

Nga và Ấn Độ đã là đối tác trong lĩnh vực quân sự và kĩ thuật trong nhiều năm qua với tổng giá trị vũ khí xuất khẩu bởi Nga sang Ấn Độ đạt 4,7 tỉ USD trong năm 2014. Ngoài ra, 2 nước cũng hợp tác trong cả lĩnh vực khoa học, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và năng lượng hạt nhân.