Ấn Độ: Cha mẹ bắt ép con gái 13 tuổi bán dâm

ANTĐ -Cảnh sát bang Kerala, phía nam Ấn Độ đã bắt giữ người mẹ và cha dượng của một cô gái tuổi teen vì cáo buộc bắt ép con gái bán dâm trong 2 năm.

Truyền thông địa phương cho biết, cô gái 13 tuổi đã được giải cứu sau 2 năm buộc phải bán thân và được đưa đến một trung tâm xã hội của nhà nước. Cô bé cho biết, cha dượng và mẹ ruột của mình đã tìm kiếm những người đàn ông và ép cô phải quan hệ tình dục với những người đó.

Cảnh sát nói rằng họ đã xác định được danh tính của 25 trên 40 khách hàng bị cáo buộc trả tiền để hãm hiếp cô con gái tuổi vị thành niên. Mỗi lần như vậy, họ phải trả cho mẹ cô gái 3000 rupee (tương đương với 47USD).

Ngoài ra, cơ quan an ninh cũng bắt giữ được 10 người khác, trong đó có một kẻ môi giới mại dâm, vì dính líu đến vụ việc.
Ấn Độ: Cha mẹ bắt ép con gái 13 tuổi bán dâm  ảnh 1Một cuộc biểu tình chống hiếp dâm ở Ấn Độ

Được biết, người mẹ hiện mới 37 tuổi nhưng đã có 7 người con, đứa út mới 4 tuổi. Người cha dượng 55 tuổi làm nghề lái xe, thường xuyên mang hình của con gái 13 tuổi đi quảng cáo và môi giới mại dâm. Gia đình này sống trong một căn nhà thuê tại thị trấn Kottakal, huyện Malappuram ở phía bắc tiểu bang.

Trước đó, năm 2011, cảnh sát ở Kerala cũng bắt cha ruột của một cô gái 17 tuổi vì hành vi tương tự. Ông này bị cáo buộc hãm hiếp con đẻ trước khi bắt cô này bán dâm cho 200 người đàn ông khác để kiếm tiền. Mẹ nạn nhân được cho là che dấu tội phạm vì lời đe dọa của người chồng. 29 người khác bị bắt giữ vì liên quan đến vụ việc.