Ấn Độ biên chế máy bay chiến đấu nội địa Tejas cho không quân

ANTĐ - Ngày 1-7, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, 2 chiếc máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ HAL Tejas do nước này tự chế tạo đã được biên chế cho lực lượng không quân.

Theo thông tin của nhà sản xuất máy bay, công ty hàng không Hindustan (HAL), hồi tháng 5-2016, Tư lệnh không quân Ấn Độ Arup Raha đã tiến hành một chuyến bay thử trên máy bay Tejas và trở thành người đứng đầu không quân đầu tiên bay thử dòng máy bay chiến đấu nội địa Tejas. 

Theo một tuyên bố của không quân Ấn Độ, Nguyên soái không quân Jasbir Walia, Tư lệnh Bộ Tư lệnh không quân phương nam, đã chính thức biên chế dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ ‘Tejas’ tại Căn cứ hệ thống máy bay và thử nghiệm của không quân Ấn Độ ở Bengaluru.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tajes của Ấn Độ

Máy bay Tejas đã trở thành một phần trong phi đội Flying Daggers mới của không quân Ấn Độ. Phi đội này sẽ tiếp nhận thêm 18 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Tejas nữa vào năm 2018.

Chúng được trang bị các radar đa năng Elta 2032 của Israel, tên lửa không đối không Derby và các thiết bị định vị và chỉ thị mục tiêu laser hiện đại. Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ thay thế các phi đội máy bay chiến đấu MiG bằng máy bay Tejas vào năm 2022.

Dự án Tejas đã bắt đầu từ năm 1985 và dòng máy bay này ban đầu có kế hoạch gia nhập lực lượng không quân Ấn Độ vào năm 1994. Nhưng, sau đó đã bị trì hoãn và đến tận năm 2001, chiếc máy bay đầu tiên mới cất cánh.