Ấn Độ bắt giữ tàu chở vũ khí Mỹ

ANTĐ - Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày 13-10 cho biết đã bắt giữ một tàu vũ trang được điều hành bởi một công ty an ninh của Mỹ và 35 người trên tàu vì không xuất trình được giấy tờ cho phép mang vũ khí và đạn dược trong vùng biển Ấn Độ.

Tàu Seaman Guard Ohio của Mỹ

Theo chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, Anand Kumar, con tàu này đã bị chặn lại vào tối 11-10 và đang bị tạm giữ tại cảng Tuticorin, miền Nam nước này cùng với 10 thuyền viên và 25 nhân viên bảo vệ được trang bị vũ khí. Những người này đến từ Anh, Estonia, Ấn Độ và Ukraine.

“Chúng tôi vẫn đang đợi họ cung cấp các tài liệu để xem chúng có hợp pháp hay không khi mang theo vũ khí và đạn dược hoạt động tại vùng biển Ấn Độ”, ông Kumar nói.

Tàu Seaman Guard Ohio treo cờ Sierra Leone, thuộc sở hữu của công ty an ninh AdvanFort có trụ sở ở Virginia (Mỹ), chuyên hoạt động trong lĩnh vực chống cướp biển. Hiện công ty AdvanFort và lãnh sự quán Mỹ ở Chennai vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.