Ấn Độ bắt giữ 4 sinh viên âm mưu tấn công khủng bố

ANTĐ - Cảnh sát bang Uttarakhand và Delhi (Ấn Độ) vừa ngăn chặn được một âm mưu khủng bố trong thời gian diễn ra lễ hội tôn giáo Ardh Kumbh, trong đó bắt giữ 4 đối tượng từ 18-22 tuổi trú ở khu Gangnahar của Haridwar (bang Uttarakhand). 

Ấn Độ bắt giữ 4 sinh viên âm mưu tấn công khủng bố ảnh 14 đối tượng bịt mặt trên nhận tiền để tấn công khủng bố

Những đối tượng là sinh viên đại học này được xác định là Akhlakh Rehman (kẻ cầm đầu), Mohammad Aziz, Osama và Mohammad Mehroz. Chúng nhận tiền từ một tổ chức khủng bố để theo dõi các địa điểm đông người ở Haridwar và thu thập thông tin về những chuyến tàu tới khu vực này trong thời gian diễn ra lễ hội Ardh Kumbh kéo dài 4 tháng. 

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Ấn Độ đang thắt chặt an ninh bằng cách triển khai thêm binh sỹ và cảnh sát trên khắp Thủ đô sau khi Lãnh sự quán Pháp ở thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ nhận được bức thư có nội dung phản đối chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Francois Hollande. Tổng thống Pháp Hollande dự kiến thăm chính thức Ấn Độ 3 ngày, bắt đầu từ chủ nhật 24-1 tới.