Ấn Độ: Bắt giữ 4 đối tượng cưỡng hiếp rồi treo cổ 2 chị em

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể hai cô bé 14 và 15 tuổi ở làng Katra, huyện Badaun, bang Uttar Pradesh, vào ngày 27-5.

Trước đó, hai cô bé được cho rằng mất tích không rõ nguyên nhân khi đi ra cánh đồng, bởi nhà không có phòng vệ sinh. Sáng hôm sau, thi thể các em được phát hiện trong trạng thái treo cổ trên cây với y phục xộc xệch, trên người có nhiều vết bầm tím. Dân làng cho rằng hai bé gái đã bị cưỡng hiếp.

Dân làng phát hiện thi thể 2 cô bé bị treo cổ trên cây

Sau khi vụ việc xảy ra, vào ngày 28-5, hàng trăm người dân ở làng Katra đã biểu tình phản đối thái độ thờ ơ không có ý định truy tìm hung thủ của lực lượng cảnh sát địa phương. Những khung hình trên truyền hình Ấn Độ cho thấy, người dân đã ngồi dưới tán cây treo thi thể nạn nhân và ngăn cản nhân viên chức năng hạ thi thể cho đến khi những nghi phạm bị bắt giữ.

Trước phản ứng giận dữ từ người dân, cảnh sát địa phương thông báo 4 nghi phạm liên quan đến vụ việc, trong đó có 2 cảnh sát, đã bị bắt giữ và họ đang truy lùng 3 đối tượng còn lại. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng xác nhận, 2 cô bé bị cưỡng hiếp, bóp cổ tới chết trước khi bị treo lên cây, một sĩ quan cảnh sát tên Atul Saxena cho biết.

Những người dân trong làng Katra còn cáo buộc cảnh sát trưởng của làng thờ ơ, khi người cha của 2 nạn nhân báo án con gái ông ta mất tích vào tối 27-5. Hiện nhân viên cảnh sát này đã bị đình chỉ chức vụ.

Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp nghiêm khắc trấn áp nạn hiếp dâm từ năm 2013, sau khi một nữ sinh y khoa 23 tuổi tử vong do bị tấn công tình dục trên một chiếc xe buýt ở New Delhi cuối năm 2012.

Những bé gái cầm biểu ngữ phản đối nạn tấn công tình dục phụ nữ tại Ấn Độ
Nhân viên y tế, cảnh sát và các nhà hoạt động vì quyền nữ giới chỉ ra rằng phụ nữ và các em gái đối mặt với nguy cơ bị hãm hiếp và quấy rối khi họ phải giải quyết nhu cầu ở cánh đồng hay bụi cây, trong khi đó, hơn 1 nửa tỷ dân ở Ấn Độ không thiết kế công trình phụ khép kín ngay tại nhà. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra 30% số phụ nữ nghèo có thể trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục do không có nhà vệ sinh.