Ấn Độ bắt đầu tiếp nhận 5 tổ hợp S-400 của Nga từ năm 2017

ANTĐ - Ngày 10-5, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết, 5 hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 được lên kế hoạch sẽ bàn giao cho không quân nước này trong giai đoạn kế hoạch thứ 13 (2017-2022).

Theo kế hoạch, không quân Ấn Độ sẽ biên chế hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên vào năm 2017. Chi phí của toàn bộ thỏa thuận này chưa được phía Ấn Độ tiết lộ, nhưng theo các nguồn tin khác, nước này có thể phải chi khoảng 6 tỷ USD cho 5 tổ hợp S-400 này.

Trong bài phát biểu tại quốc hội, Bộ trưởng Parrikar nói rằng, hệ thống tên lửa phòng không S-400 có hiệu suất tốt hơn so với hệ thống S-300 trong nhiều khía cạnh, như tầm tiêu diệt mục tiêu tối đa và tối thiểu, độ cao tiêu diệt mục tiêu tối thiểu, và tốc độ tối đa của mục tiêu.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Ông còn cho biết thêm rằng, hệ thống S-400 tốt hơn về khả năng tiêu diệt số lượng mục tiêu và khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu hơn so với S-300. Hệ thống này còn mất ít thời gian triển khai hơn so với S-300.

Trong phiên họp ngày 17-12-2016, Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ đã phê chuẩn kế hoạch mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-400 cùng các trang thiết bị và tên lửa kèm theo từ Nga.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Parrikar, một hợp đồng khác cũng đã được ký với phía Nga về việc cung cấp 5 mô hình máy bay chiến đấu SU-30 MKI được trang bị đầy đủ vũ khí và trang thiết bị cho không quân nước này trong năm 2015-2016.

S-400 đang là hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại nhất của Nga, được nâng cấp từ dòng tên lửa phòng không S-300 Growler và có bán kính chiến đấu 400km. Một tổ hợp S-400 bao gồm các hệ thống radar, ống phóng tên lửa và xe chỉ huy và có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu cùng lúc.