Ấn Độ: 300 người chết vì nắng nóng

(ANTĐ) - Đã có gần 300 người chết ở miền Tây Bắc Ấn Độ vì những đợt nắng nóng khủng khiếp chưa từng thấy suốt 100 năm qua với nền nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 50 độ C. Theo các chuyên gia cảnh báo, trong vài tuần tới số lượng người chết có thể sẽ tiếp tục gia tăng.

Ấn Độ: 300 người chết vì nắng nóng

(ANTĐ) - Đã có gần 300 người chết ở miền Tây Bắc Ấn Độ vì những đợt nắng nóng khủng khiếp chưa từng thấy suốt 100 năm qua với nền nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 50 độ C. Theo các chuyên gia cảnh báo, trong vài tuần tới số lượng người chết có thể sẽ tiếp tục gia tăng.

Người dân Ấn Độ cầu mưa xuống
Người dân Ấn Độ
cầu mưa xuống

Số liệu của cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ cho thấy, suốt mấy ngày qua, nhiệt độ trung bình ở Gujarat là 48,5 độ C, gây ra cái chết cho ít nhất 100 người. Ở tỉnh lân cận Maharashtra có 92 người chết và con số này ở Rajasthan là 35. Nắng nóng không chỉ gây thiệt hại về người mà còn ảnh hưởng đến động vật hoang dã và gia súc.

Các hồ khô cạn đã khiến nhiều loài có cánh ở các khu rừng rậm phía bắc Ấn Độ chết hàng loạt, trong khi tiểu mạch chết khô trên nhiều cánh đồng làm sản lượng giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông thường mùa mưa ở Ấn Độ bắt đầu vào tháng 6, song trong tình trạng này, theo các chuyên gia khí tượng, phải khá lâu mới hy vọng mưa sẽ làm nền nhiệt độ hạ xuống thấp hơn.

Bảo Trâm

(Theo Sohu)