Án chung thân cho kẻ côn đồ dùng kiếm chém chết người

ANTĐ - Tàn cuộc nhậu, Nguyễn Văn Long cầm theo thanh kiếm tự chế đến nhà anh Thái Viết Sỹ để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Long dùng kiếm chém liên tiếp vào người anh Sỹ khiến anh tử vong, rồi bỏ trốn.

Nguyễn Văn Long (SN 1985), trú tại thôn 3 và anh Thái Viết Sỹ (SN 1980), trú tại thôn 2, xã xã Đắk N’rót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có mâu thuẫn trong lúc đi đánh bi-a. Mặc dù sự việc trên đã được 2 bên thỏa thuận, giải quyết ổn thỏa nhưng với bản tính côn đồ, Long vẫn nung nấu ý định đánh trả thù anh Sỹ trong lòng.

Khoảng 20h ngày 4-10-2010, sau khi ăn cơm liên hoan chia tay về quê tại nhà anh Hoàng Văn Thọ, trú tại thôn 3, xã Đắk N’rót, Nguyễn Văn Long cầm theo thanh kiếm tự chế đến nhà anh Sỹ để giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù giữa đêm, lúc cả nhà anh Sỹ đang ngủ nhưng Long vẫn cố tình gọi cửa. Sau đó, kéo cửa vào nhà chém và đâm anh Sỹ. Sau khi sự việc xảy ra, mọi người đưa anh Sỹ đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đến 23h cùng ngày, nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Long đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 9-9-2011 bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt theo lệnh truy nã.

Được biết, Long từng có một tiền án về tội cướp tài sản, bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt 42  tháng tù giam nhưng chưa được xóa án tích

Ngày 29-5, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án trên ra xét xử lưu động sơ thẩm tại trụ sở UBND xã Đắk N’rót, huyện Đắk Mil. Căn cứ vào tính chất của vụ án, hành vi đặc biệt nguy hiểm của đối tượng cũng như lời khai, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long tù chung thân về tội giết người theo điều 93/BLHS và buộc bị cáo Long phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 105 triệu đồng.