Ấm ức trọng tài, báo Singapore đồng cảm với tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - "HLV Park Hang-seo của Việt Nam từng phàn nàn về công tác trọng tài AFF Cup và HLV Tatsuma Yoshida chắc chắn sẽ đồng tình sau khi chứng kiến một loạt quyết định chống lại Singapore", tác giả David Lee của tờ Straits Times viết.

Theo Straits Times, đội tuyển Singapore đã chịu nhiều quyết định bất lợi từ trọng tài ở 15 phút cuối hiệp 1 (bao gồm tình huống dẫn tới 2 tấm thẻ vàng liên tiếp của Baharudin ở phút 45+2) và một số tình huống cuối hiệp 2, trước sự chứng kiến của 9.982 khán giả trên sân vận động quốc gia Singapore.

"Singapore bị đuổi 2 người khi trận đấu mới trôi qua 67 phút. Nhưng thật đáng kinh ngạc, Indonesia đã phạm lỗi tới 18 lần cho tới phút 83 nhưng không phải nhận 1 tấm thẻ phạt nào", tác giả David Lee liệt kê.

Thủ môn Sunny là cầu thủ Singapore thứ ba bị đuổi ở trận bán kết lượt về với Indonesia (Ảnh: Straits Times)

Thủ môn Sunny là cầu thủ Singapore thứ ba bị đuổi ở trận bán kết lượt về với Indonesia (Ảnh: Straits Times)

Trong bài viết của mình, David Lee còn dẫn lời phàn nàn của HLV Yoshida tại họp báo sau trận: "Thẻ vàng đầu tiên của Safuwan không phải là một pha phạm lỗi, trong khi thẻ đỏ của Irfan và Hassan là do họ đã cố gắng. Thật khó chấp nhận với các quyết định của trọng tài".

"Các HLV Park Hang-seo của Việt Nam và Shin Tae-yong của Indonesia đã từng đề nghị nâng cao chất lượng trọng tài và áp dụng công nghệ VAR ở vòng đấu quan trọng như bán kết AFF Cup 2020. Và HLV Yoshida chắc chắn sẽ đồng tình sau khi chứng kiến một loạt quyết định của trọng tài chống lại Singapore ở trận thua Indonesia", David Lee bình luận.

Phóng viên của Straits Times thừa nhận đội nhà cũng đã hưởng lợi khi thoát 1 quả penalty ở trận bán kết lượt đi nhưng chịu rất nhiều quyết định bất lợi trong trận lượt về, ảnh hưởng tới cục diện cặp đấu.

"Chi phí để áp dụng VAR là không nhỏ nhưng khi bóng đá thế giới đã quen với VAR, đã đến lúc Đông Nam Á cũng phải chuyển mình theo thời cuộc. AFF cần nhờ FIFA hỗ trợ để áp dụng VAR ngay từ mùa giải 2022", David Lee nhấn mạnh.

Tạm gác "ấm ức" về công tác trọng tài, Straits Times dẫn lời HLV Yoshida ngợi ca tinh thần tận hiến, không từ bỏ của các cầu thủ Singapore.

"Tôi rất cảm động trước tinh thần Singapore, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. "Những chú sư tử" (biệt danh của đội tuyển Singapore) không bỏ cuộc ngay cả khi chúng tôi mất một rồi hai hay ba cầu thủ. Tâm lý không bao giờ đầu hàng này là quan trọng nhất nếu chúng tôi muốn cải thiện và trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là trận đấu tốt nhất kể từ khi tôi nhậm chức HLV trưởng Singapore".

VAR sẽ được áp dụng từ AFF Cup 2022?

Tại AFF Suzuki Cup 2020 đang diễn ra tại Singapore, công tác trọng tài bị nhiều đội bóng, liên đoàn phản ứng.

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết VFF đã có kiến nghị với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF - ban tổ chức giải) về những sai sót của trọng tài ảnh hưởng đến kết quả trận Việt Nam - Thái Lan, Singapore - Indonesia.

Ông Tuấn cho biết trong cuộc trao đổi với Chủ tịch AFF - Khiev Sameth đã kiến nghị áp dụng VAR vào AFF Cup 2022 và nhận được sự đồng thuận từ người đứng đầu AFF. Gần như chắc chắn VAR sẽ được sử dụng tại AFF Cup 2022.