Âm nhạc giúp trẻ giảm đau khi tiêm chủng

ANTD.VN -Liệu pháp âm nhạc có thể giúp trẻ giảm đau khi tiêm chủng và giảm bớt căng thẳng ở cha mẹ.

Qua theo dõi tại 3 cơ sở y tế trong năm 2011 và 2012, liên quan đến 58 trẻ em, lứa tuổi 4-6, cùng với 62 cha mẹ và 19 y tá, các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra liệu pháp âm nhạc có thể giúp trẻ giảm đau khi tiêm chủng và giảm bớt căng thẳng ở cha mẹ trẻ.

Thực tế, âm nhạc không thể làm trẻ bớt đau nhưng lại có tác dụng đánh lạc hướng trẻ tập trung ít hơn vào cảm giác đau. Vì vậy các chuyên gia y tế Đại học Kentucky gợi ý sự cần thiết âm nhạc trong các phòng khám nhi khoa.

Nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng âm nhạc làm giảm đáng kể sự đau đớn và lo lắng của bệnh nhân trong khi thực hiện các thủ thuật y tế. Một nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy âm nhạc có thể giúp giảm đau, cảm giác lo lắng, mệt mỏi ở những bệnh nhân mắc ung thư, ngoài ra còn giúp giảm triệu chứng trầm cảm, bệnh đau sợi cơ…