Ấm lòng những hoạt động nghĩa tình

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ, Đảng ủy, UBND và CAP Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) đã tổ chức hành trình đầy ý nghĩa về thăm quê hương của Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Văn Uân, tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

UBND và CAP Bạch Mai tặng quà các gia đình chính sách xã Yên Phú, huyện Văn Yên, Yên Bái

Liệt sỹ Uân nguyên là CSKV của Đồn Công an khu phố 23, thuộc tổ dân phố Mai Hương, hy sinh trong lúc cứu dân vào thời điểm xảy ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc tháng 12-1972. Bà Phan Thị Thanh Hà - Chủ tịch UBND phường cho biết: “Đảng ủy, UBND phường tổ chức hoạt động này với mục đích giúp cho thế hệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên trẻ của phường học tập truyền thống cha anh và ôn lại những kỷ niệm hào hùng của thế hệ đã từng cầm súng bảo vệ đất nước”.

Cũng nhân dịp về thăm gia đình liệt sỹ Uân, UBND và CAP Bạch Mai đã tặng 51 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho những gia đình chính sách của xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Tặng gia đình liệt sỹ Uân quà cùng số tiền 7 triệu đồng. Trung tá Phạm Xuân Lai - Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết: “Món quà tuy nhỏ, nhưng thể hiện tấm lòng biết ơn với những gì mà các thế hệ cha anh đã cống hiến cho Tổ quốc. Việc làm này cũng nhằm động viên cán bộ chiến sỹ của công an phường phấn đấu và học tập tấm gương “vì nhân dân phục vụ” của liệt sỹ Uân”.

Được biết, cũng trong dịp 27-7 này, UBND phường Bạch Mai và Tập đoàn Đầu tư và xây dựng Housing Group đã ủng hộ, tặng quà cho 25 gia đình chính sách trên địa bàn trị giá mỗi phần quà là 500.000 đồng. Tặng quà cho 12 con thương bệnh binh của phường mỗi cháu 200.000 đồng và tổ chức lễ cầu siêu cho các bà mẹ Việt nam Anh hùng cùng 149 liệt sỹ.

Cũng trong loạt hoạt động kỷ niệm ngày 27-7, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ mít tinh và trao 268 phần quà cho các thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và người có công tiêu biểu năm 2012. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, quận Hai Bà Trưng luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; duyệt và kịp thời trao quà của trung ương, thành phố và quận đến các đối tượng với số tiền gần 9 tỷ đồng, vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 825 triệu đồng; tặng hơn 900 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 370 triệu đồng…