Ấm áp nghĩa tình Công an Hà Nội và nhân dân, Công an tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chạy đua với cơn bão số 9 đang đến gần, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác của CATP Hà Nội với đại diện chỉ huy một số phòng nghiệp vụ, Công an huyện Gia Lâm đã trao 600 triệu đồng tặng nhân dân và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam gặp thiệt hại do mưa lũ.  

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam , Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng trân trọng đón tiếp đoàn.

Trong không khí chia sẻ, gần gũi, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng chuyển lời thăm hỏi, động viên của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an Thủ đô đến với Nhân dân và Công an tỉnh Quảng Nam trước những mất mát, hy sinh và thiệt hại do cơn bão lũ gây ra.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ những mất mát, thiệt hại của người dân và CBCS Công an tỉnh Quảng Nam trong đợt mua lũ

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ những mất mát, thiệt hại của người dân và CBCS Công an tỉnh Quảng Nam trong đợt mua lũ

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng thông tin: Ngay sau khi biết thông tin bão lũ dồn dập vào các tỉnh miền Trung, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã phát động lễ quyên góp ủng hộ đồng bào và CBCS Công an 7 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh vào đến Quảng Ngãi.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ, số tiền hơn 4 tỷ đồng mà CBCS CATP Hà Nội chuyển đến sẽ phần nào giúp Nhân dân, CBCS Công an 7 tỉnh miền Trung vơi bớt nhọc nhằn, khó khăn, vượt qua thách thức, chiến thắng mưa lũ, đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ dữ.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao số tiền 600 triệu đồng dành tặng Nhân dân, CBCS Công an tỉnh Quảng Nam

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao số tiền 600 triệu đồng dành tặng Nhân dân, CBCS Công an tỉnh Quảng Nam

Xúc động trước tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng Công an Thủ đô, cũng như của cá nhân Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cùng đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và các thành viên trong đoàn công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng khẳng định, đây là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần hỗ trợ, tương thân tương ái, dù ở xa hàng nghìn km nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc và CBCS - CATP Hà Nội vẫn luôn hướng về khúc ruột miền Trung thân thương; chia sẻ những khó khăn, hoạn nạn mà nhân dân và CBCS Công an các tỉnh miền Trung trong đó có Công an tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực vượt qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cũng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận số tiền 600 triệu đồng từ CATP Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ gửi đến Nhân dân, CBCS trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ để giúp nhân dân, CBCS sớm ổn định cuộc sống.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông tin sơ bộ với Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng và đoàn công tác của CATP Hà Nội về tình hình mưa lũ cũng như những thiệt hại về người, tài sản xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn của CBCS Công an tỉnh Quảng Nam.

Tính đến ngày 23-10, toàn tỉnh Quảng Nam có 11 người chết, 41 người bị thương, hơn 500 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, thiệt hại một phần, 60 điểm trường bị ảnh hưởng, 127 phòng học ngập nước.

Về nông nghiệp có 634ha lúa bị thiệt hại, 2.700ha hoa màu ngập úng, hư hại, 19 triệu cây hoa, cây cảnh bị thiệt hại trên 50%, 1.266 cây xanh ngã đổ, 306 tấn lương thực bị trôi, hư hỏng. Bên cạnh đó hơn 700 con gia súc, hơn 150.000 con gia cầm bị chết do mưa lũ.

Mưa lũ cũng làm sạt lở trên các tuyến quốc lộ 14B, 14D, 40B, 14H, 24C, 14E với chiều dài 2,4km, khối lượng khoảng 148.500m3, 12 cầu, cầu tạm, mố cầu bị trôi; 74 cống bị hư hỏng, có 844 cột điện đổ, gãy, sạt lở 8.524m bờ sông, 1.300m bờ biển.

Ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ này gây ra khoảng 1.480 tỉ đồng.

Trước đó, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã cùng đoàn công tác trao tặng Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mỗi đơn vị 600 triệu đồng.