“Ám ảnh”

ANTĐ - Cùng một câu chuyện nhưng được diễn giải theo 2 hình thức, họa sỹ Hà Trí Hiếu và nhà điêu khắc Trần Đức Sỹ đã mang đến cho người xem loạt tranh nặng trĩu tâm sự. Nổi tiếng với loạt tranh “Ám ảnh đồng nội”, Hà Trí Hiếu đã thành danh vào những năm 1990. 

Ở triển lãm lần này, ông tiếp tục với những ám ảnh được đánh thức từ những hồi ức tập thể. Trong khi đó, nhà điêu khắc Trần Đức Sỹ lại ấn định một phong cách nghệ thuật với thao tác “cắt lớp”. Anh bổ dọc đối tượng hình thể, rồi định vị xâu lại trên trục ngang, xoay từng lát cắt theo hướng khác nhau. Bên ngoài thì cái vỏ đối tượng vẫn còn nhang nhác nguyên dạng, nhưng bên trong thì đã “lộn tùng phèo”. Những tác phẩm của anh gợi nên cảm giác hứng thú cho tư duy, với tham vọng phân tích một kiểu tâm lý phức tạp của con người thời đại bằng nghệ thuật điêu khắc. Triển lãm diễn ra từ ngày 5 đến 31-7 tại Heritage Space (Dolphin Plaza, 17 Trần Bình).