Algeria tìm thấy thêm 25 thi thể con tin

ANTĐ - Sau khi kết thúc chiến dịch quân sự giải cứu con tin ở nhà máy khí đốt ở Algeria, lực lượng quân đội Algeria đã mở rộng cuộc tìm kiếm các nạn nhân và tìm thấy thêm 25 thi thể, nâng số con tin thiệt mạng lên 48 người. 

Trước đó, các quan chức Bộ Nội vụ Algeria nói rằng 23 con tin được xác nhận là đã thiệt mạng, trong số này có nhiều người mang quốc tịch Anh, Pháp và Mỹ. Nhà chức trách Algeria cho biết con số những người thiệt mạng có thể còn tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda và là thủ phạm vụ bắt cóc con tin tại Algeria tuyên bố sẽ tiếp tục các chiến dịch tấn công khác nhằm vào những quốc gia hỗ trợ Mali tiêu diệt phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc. Theo hãng thông tấn ANI của Mauritanian, nhóm khủng bố mang tên “Tiểu đoàn máu” tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chiến dịch tấn công hơn nữa nhằm vào các quốc gia can dự quân sự vào Mali, nếu những nước này không cân nhắc lại hành động của mình.