Algeria: Hàng chục con tin trốn thoát

ANTĐ - Lực lượng an ninh Algeria ngày 17-1 đã mở cuộc tấn công vào nơi các phiến quân Hồi giáo bắt giữ hàng chục người nước ngoài làm con tin. Hiện chưa rõ số lượng người thương vong.

Hãng AP dẫn lời một quan chức an ninh Algeria giấu tên cho biết, khoảng 20 con tin nước ngoài đã trốn thoát, còn theo thông tin chưa được kiểm chứng trên hãng thông tấn APS của Algeria, 30 công nhân nước này cũng đã trốn khỏi nơi bị bắt cóc.  

Trước đó, tối 16-1, các phiến quân Hồi giáo đã xông vào một nhà máy khí đốt ở miền nam Algeria, bắt cóc 41 người nước ngoài làm con tin. Đây là vụ tấn công nhằm trả đũa việc Algeria ủng hộ cuộc không kích quân sự của Pháp vào nước Mali láng giềng để đẩy lùi quân nổi dậy. Nhà chức trách Mỹ, Algeria, Na Uy, Nhật Bản và Ireland đã lên tiếng xác nhận công dân của họ bị nhóm phiến quân bắt cóc. Trong vụ tấn công trên, 1 người Anh và 1 người Algeria thiệt mạng còn 6 người khác bị thương.